Phát hiện và xử trí hội chứng ‘hậu Covid-19’ ở trẻ em

15/04/2022 08:00 GMT+7

Mong bác sĩ tư vấn những triệu chứng hậu Covid-19 nào ở trẻ cần lưu ý? Cách chăm sóc trẻ hậu Covid-19 tại nhà như thế nào nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm? Cảm ơn bác sĩ! (Hồng Nhung - 34 tuổi, TP.HCM)

Số ca mắc Covid-19 ở trẻ nhỏ đang có xu hướng tăng nhanh so với giai đoạn đầu của đại dịch, một phần do trẻ em là đối tượng chưa được tiếp cận nhiều với tiêm chủng vắc xin Covid-19 và sự biến chủng của SARS-CoV-2.

Nếu trong gia đình có trẻ mắc Covid-19, phụ huynh không nên chủ quan ngay cả khi trẻ chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Không cho trẻ sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Thuốc kháng đông, kháng viêm chỉ được chỉ định sử dụng khi trẻ nhập viện.

Phát hiện và xử trí hội chứng ‘hậu Covid-19’ ở trẻ em- Ảnh 1.

ThS-BS Lê Phan Kim Thoa, Trưởng khoa Nhi BVĐK Tâm Anh TP.HCM đang khám cho bệnh nhi

Quỳnh Châu

Sau khi trẻ khỏi bệnh, người nhà cần theo dõi trẻ ít nhất 2-3 tuần, thậm chí là tiếp tục theo dõi đến tận 2-3 tháng sau khi xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Phụ huynh cho trẻ đi khám khi có các biểu hiện bất thường về thể chất hay tinh thần.

Phụ huynh lưu ý, triệu chứng hậu Covid-19 ở trẻ đa phần đều liên quan đến đường hô hấp như ho nhiều, ho kéo dài, cảm giác nặng ngực, hụt hơi, khó thở. Một số trẻ bị đau ngực, nhịp tim không đều, cảm giác mệt khi gắng sức do các bệnh lý liên quan đến tim mạch, thường gặp là viêm cơ tim. Ngoài ra, trẻ cũng bị giảm sức chịu đựng về thể chất như dễ mệt hơn bình thường ngay cả khi không có bệnh lý ở tim và hô hấp.

Hậu Covid-19, trẻ có thể có tình trạng “não sương mù” khiến trẻ suy nghĩ chậm, giảm trí nhớ và thiếu tập trung. Do đó, trẻ cần hỗ trợ về mặt tâm lý từ phụ huynh và thầy cô để tránh tâm trạng lo lắng bi quan.

Một số bé lớn có thể bị mất khứu giác, vị giác, ăn không ngon miệng kéo dài. Tình trạng này sẽ khỏi sau vài tuần, mặc dù có một số trẻ phục hồi rất chậm.

Đặc biệt, trẻ có thể mắc hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) sau khi nhiễm Covid-19. Đây là một biến chứng hiếm gặp nhưng rất nặng, ảnh hưởng rất nhiều cơ quan trong cơ thể và có thể gây tử vong, trẻ cần phải được nhập viện sớm để điều trị.

Hội chứng viêm đa hệ thống do rối loạn đáp ứng miễn dịch ở trẻ em thường xảy ra ở trẻ 6 - 15 tuổi, diễn ra vào khoảng 2 - 6 tuần sau khi mắc Covid-19. Nhiều cơ quan trong cơ thể bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt, các cơ quan tiêu hóa... có thể bị tổn thương. Trẻ thường bị sốt cao liên tục kèm theo biểu hiện tổn thương niêm mạc (nổi ban, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi đỏ như quả dâu tây, phù nề bàn tay, bàn chân); rối loạn tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy, nôn) hoặc biểu hiện tổn thương các cơ quan khác (tim, thận, thần kinh…). Lúc này, trẻ cần được thăm khám, làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán đúng bệnh và có phương pháp điều trị phù hợp.

Ngoài việc kết hợp với bác sĩ điều trị, phụ huynh nên khuyến khích con vận động phù hợp, chơi thể thao, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử, có chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý…

Khoa Nhi BVĐK Tâm Anh TP.HCM có hệ thống phòng khám và nội trú dành cho các bé khám hậu Covid-19 với sự phân luồng khoa học, tránh lây nhiễm chéo. Tất cả điều dưỡng, chăm sóc khách hàng làm việc tại phòng khám được huấn luyện để phân biệt bệnh lây nhiễm với bệnh thông thường.

Khoa Nhi hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quy tụ đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm, giàu tâm huyết, được đào tạo chuyên sâu về hồi phục sức khỏe trẻ em sau điều trị Covid-19. Bên cạnh đó với ưu điểm có sự phối hợp đa khoa chuyên sâu: tim mạch, tâm lý, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng… xây dựng phác đồ điều trị toàn diện, tối ưu cho bệnh nhi. Hệ thống thăm dò cận lâm sàng hiện đại, cơ sở vật chất, phòng nội trú chuẩn 5 sao mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái, nâng cao hiệu quả trong quá trình điều trị.

ThS-BS Lê Phan Kim Thoa

Trưởng khoa Nhi BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.