Phát hiện UAV quân sự Trung Quốc, Nhật triển khai chiến đấu cơ theo dõi

Văn Khoa
Văn Khoa
28/08/2023 16:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay 28.8 thông báo đã phát hiện một máy bay không người lái (UAV) quân sự BZK-005 của Trung Quốc bay giữa Đài Loan và đảo Yonaguni ở cực tây của Nhật Bản vào sáng cùng ngày.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết chiếc UAV Trung Quốc nói trên xuất phát từ biển Hoa Đông ở phía bắc Đài Loan và bay tới eo biển Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philippines.

Bộ Quốc phòng Nhật cho hay họ đã điều một máy bay chiến đấu để theo dõi chiếc UAV của Trung Quốc. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc.

Phát hiện UAV quân sự Trung Quốc gần Đài Loan, Nhật triển khai chiến đấu cơ - Ảnh 1.

Một chiến đấu cơ của Nhật

The Japan Times

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật cũng đã điều chiến đấu cơ để theo dõi hai chiếc UAV mà họ cho "có thể là của Trung Quốc" bay giữa đảo Yonaguni và Đài Loan trong ngày 25.8.

Cũng trong ngày 25.8, Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng đã phát hiện hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc bay qua eo biển giữa đảo Okinawa và Miyako, nối biển Hoa Đông và Thái Bình Dương vào sáng cùng ngày.

Okinawa là nơi có một trong những căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm tăng cường quốc phòng của Nhật và Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan hoặc các đảo gần đó thuộc Nhật, theo Reuters.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng 25.8 (theo giờ địa phương), họ đã phát hiện 22 máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có 13 chiếc đã bay vào vùng "phản ứng" của Đài Loan, nhưng cơ quan này không cung cấp thông tin chi tiết, theo Reuters.

Đến sáng 26.8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng trong 24 giờ trước đó, họ đã phát hiện 20 máy bay của không quân Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, theo Reuters.

Mỹ cảnh báo ‘hành vi quá khích’ của Trung Quốc ở Biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.