Phát hiện tàu ngầm Đức sau 72 năm

05/07/2018 10:23 GMT+7

Xác một chiếc tàu ngầm của Đức từ thời Thế chiến 2 vừa được phát hiện dưới đáy biển ở ngoài khơi Kyoto (Nhật Bản).

Tờ Asahi Shimbun dẫn lời các chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Kyushu cho biết đây là chiếc U-511, bị quân Đồng minh đánh đắm vào năm 1946.
Theo các hình ảnh được công bố hôm qua, xác tàu dài 77 m vẫn trong tình trạng khá nguyên vẹn ở độ sâu 80 - 90 m. Tàu U-511 do Đức Quốc xã đóng vào năm 1941 và 2 năm sau thì được trao tặng cho hải quân đế quốc Nhật với tên mới là Ro-500.
Sử dụng thiết bị lặn không người lái, nhóm chuyên gia còn tìm thấy 2 tàu ngầm khác nằm gần Ro-500. Đó là chiếc I-121 dài 85 m do Hãng Kawasaki đóng và tàu Ro-68 dài 76 m của Mitsubishi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.