Phát hiện 98 loài bọ cánh cứng mới

25/12/2014 15:05 GMT+7

(TNO) Một nhóm các nhà khoa học, đứng đầu là tiến sĩ Alexander Riedel của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Karlsruhe ở Đức, đã phát hiện 98 loài bọ cánh cứng mới thuộc giống Trigonopterus tại một số hòn đảo thuộc Indonesia.

(TNO) Một nhóm các nhà khoa học, đứng đầu là tiến sĩ Alexander Riedel của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Karlsruhe ở Đức, đã phát hiện 98 loài bọ cánh cứng mới thuộc giống Trigonopterus tại một số hòn đảo thuộc Indonesia.
Những hòn đảo nhiệt đới của Indonesia như Java, Bali, Lombok... là những điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng ở đó vẫn còn ẩn chứa nhiều loài động vật, côn trùng chưa được biết đến.

Trong số 99 loài bọ cánh cứng vừa được phát hiện tại những khu vực này, chỉ có duy nhất một loài đã được lưu trữ trong bộ sưu tập của bảo tàng, 98 loài còn lại chưa từng được nhìn thấy trước đây.

Trang Sci-News cho biết, các nhà khoa học cảm thấy "đau đầu" khi phải đặt tên cho hàng loạt loài côn trùng mới. Tuy nhiên, họ đã nhất trí đặt tên cho một loài trong số đó là Trigonopterus Attenborough, theo tên của nhà làm phim tài liệu về lịch sử tự nhiên Sir David Attenborough.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.