Phát hiện 38 kiện nghi hàng lậu đưa qua đường hàng không

30/07/2015 07:48 GMT+7

Ngày 29.7, Phòng 6 của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an tại TP.HCM) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành kiểm tra 38 kiện hàng nghi là hàng lậu, bị phát hiện vào khuya 28.7 tại một kho hàng trên đường Phan Thúc Duyện (P.4, Q.Tân Bình). Lô hàng này gồm có kính đeo mắt (ghi nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp, Ý), phụ liệu may mặc, phụ tùng ô tô, áo quần... nhưng chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Ngày 29.7, Phòng 6 của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an tại TP.HCM) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành kiểm tra 38 kiện hàng nghi là hàng lậu, bị phát hiện vào khuya 28.7 tại một kho hàng trên đường Phan Thúc Duyện (P.4, Q.Tân Bình).

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra lô hàng
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra lô hàng

Lô hàng này gồm có kính đeo mắt (ghi nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp, Ý), phụ liệu may mặc, phụ tùng ô tô, áo quần... nhưng chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Phòng 6 (C74) phát hiện đường dây vận chuyển hàng nói trên nên phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP bắt giữ.
Bước đầu trinh sát của Phòng 6 xác định lô hàng này được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hà Nội vào TP.HCM và ông Trần Trung Kiên (34 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) là người làm thủ tục nhận lô hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.