Pháp tạm giữ máy bay chở 303 khách nghi là 'nạn nhân buôn người'

23/12/2023 00:52 GMT+7

Chiếc máy bay chở hơn 300 người Ấn Độ đang chuẩn bị sang Nicaragua đã bị giữ lại Pháp sau khi nhà chức trách nghi ngờ những người bên trên là nạn nhân của hoạt động buôn người.

AFP dẫn thông báo của nhà chức trách Pháp ngày 22.12 cho biết một chiếc máy bay chở hơn 300 hành khách Ấn Độ đã bị hạ cánh ở Pháp vì nghi ngờ liên quan hoạt động "buôn người".

Pháp tạm giữ máy bay chở 303 khách nghi là 'nạn nhân buôn người'- Ảnh 1.

Sân bay Paris-Vatry ở Pháp

AFP

Chiếc máy bay đã cất cánh từ Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và đang chuẩn bị sang Nicaragua thì bị cho hạ cánh lại Pháp với lý do "kỹ thuật" sau khi nhà chức trách nhận được thông tin trình báo từ nguồn tin ẩn danh.

Văn phòng công tố Paris cho biết chiếc máy bay chở hành khách "có khả năng là nạn nhân của nạn buôn người" đã bị giữ lại vào ngày 21.12.

Các công tố viên thông báo rằng đơn vị chống tội phạm có tổ chức quốc gia JUNALCO đã đảm nhận cuộc điều tra.

Chiếc máy bay thuộc dòng A340 do công ty Legend Airlines của Romania khai thác, "vẫn phải nằm trên đường băng tại sân bay Vatry sau khi hạ cánh" hôm 21.12. Sân bay Paris-Vatry thuộc tỉnh Marne ở vùng đông bắc Pháp.

Theo trang web chuyên theo dõi các chuyến bay Flightradar, Legend Airlines có một đội bay nhỏ gồm 4 máy bay. Chiếc máy bay bị giữ lại khi chuẩn bị được tiếp nhiên liệu. Trên máy bay chở 303 công dân Ấn Độ có thể đang làm việc tại UAE.

AFP dẫn một nguồn tin thân cận với vụ điều tra tiết lộ các hành khách có thể đã lên kế hoạch tới Trung Mỹ để cố gắng nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ hoặc Canada.

Sau khi hạ cánh ở Pháp, đầu tiên họ được giữ lại trên máy bay, nhưng sau đó được thả ra và cấp giường riêng trong nhà ga. Toàn bộ sân bay đã bị cảnh sát phong tỏa.

Sân bay Paris-Vatry, nằm cách Paris 150 km về phía đông, phục vụ hầu hết các hãng hàng không giá rẻ. Tội buôn người có thể bị phạt tới 20 năm ở Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.