Xử phúc thẩm vụ trộm đuôi voi

12/05/2011 00:58 GMT+7

Ngày 11.5, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm vụ trộm đuôi voi và tuyên y án sơ thẩm: Phạm Văn Huy (32 tuổi, ở Đồng Nai) và Lê Viết Dũng (35 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) mỗi bị cáo 3 năm tù; Đàm Văn Nội (25 tuổi, ở Đắk Lắk) 1 năm 6 tháng tù (giảm 6 tháng so với án sơ thẩm) cùng về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, 3 bị cáo này đã kháng án sơ thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt; riêng bị cáo Y Bia H’wing không kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thừa nhận: chặt trộm đuôi voi (có 350 sợi lông) của ông Đặng Vân Long ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk (Đắk Lắk) vào đêm 1.3.2010, đem bán được 20 triệu đồng; đêm 8.7.2010, cùng nhổ trộm 200 sợi lông đuôi voi của gia đình ông Y Per Êung ở xã Đắk Liêng, huyện Lắk, đem bán được 6 triệu đồng chia nhau.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.