Xử phúc thẩm một trường hợp ăn cắp điện

07/07/2012 03:15 GMT+7

TAND TP.HCM vừa xử phúc thẩm công khai vụ án ăn cắp điện với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, DNTN khách sạn Hiệp Minh (26 Bế Văn Đàn, P.14, Q.Tân Bình) ký hợp đồng mua bán điện với Công ty điện lực Tân Bình (thuộc Tổng công ty điện lực TP.HCM) từ năm 2005. Tuy nhiên, đến ngày 17.9.2010, Công ty điện lực Tân Bình phối hợp Công an Q.Tân Bình, Phòng Kinh tế Q.Tân Bình và đại diện chính quyền địa phương đã bắt quả tang doanh nghiệp này có hành vi ăn cắp điện bằng cách sử dụng nam châm tác động làm điện kế quay chậm.

Sau đó, Công ty điện lực Tân Bình khởi kiện tại TAND Q.Tân Bình và tòa sơ thẩm đã có bản án yêu cầu DN Hiệp Minh (do bà Lâm Thị Hường làm chủ) phải bồi thường cho công ty số tiền hơn 705 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Hường không chấp nhận mà làm đơn kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm TAND TP.HCM đã bác bỏ kháng cáo của bà Hường, giữ nguyên bản án sơ thẩm là buộc DNTN khách sạn Hiệp Minh bồi thường toàn bộ số tiền trên.

Đây là một trong rất nhiều trường hợp ăn cắp điện bị phát hiện thời gian qua trên địa bàn TP.HCM. Trong 5 tháng đầu năm 2012, toàn TP phát hiện 680 trường hợp gian lận sử dụng điện, xử lý truy thu 572 trường hợp, tương ứng sản lượng truy thu là 5,49 triệu kWh với số tiền gần 13 tỉ đồng.

P.Thanh

>> Giật mình với nạn ăn cắp điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.