Xét xử đường dây mua bán ma túy lớn ở Đà Nẵng

15/05/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Sáng 15.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Chu Thị Phương Lan (38 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội), Võ Đặng Nhan Uyên (31 tuổi) và chồng là Nguyễn Văn Nhân (37 tuổi, cùng trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tổng cộng 60 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép các chất ma túy".

(TNO) Sáng 15.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Chu Thị Phương Lan (38 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội), Võ Đặng Nhan Uyên (31 tuổi) và chồng là Nguyễn Văn Nhân (37 tuổi, cùng trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tổng cộng 60 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép các chất ma túy".

Theo cáo trạng, từ tháng 9.2008 đến tháng 7.2011, vợ chồng Nhân - Uyên nhiều lần ra Hà Nội hoặc chuyển tiền qua tài khoản để mua ma túy của Lan, từ 6-75 triệu đồng/lần, tổng cộng hai bên giao dịch 85 lần để mua bán ma túy với giá trị gần 2,5 tỉ đồng.

Mỗi lần, đôi vợ chồng này mua từ 100-150 viên thuốc lắc (200.000 đồng/viên), 5-10 hộp (5 gam/hộp) ma túy đá giá 2,5-3 triệu đồng/gam; lượng ma túy Nhân - Uyên mua của Lan trong suốt thời gian này gần 810 gam.


Các bị cáo tại tòa

Nhận tiền xong, Lan cho người mang ma túy vào đèo Hải Vân giao cho Nhân và Uyên, hai vợ chồng mang ma túy về nhà trọ ở đường An Thượng 10, chia nhỏ, bán cho con nghiện với giá 500.000 đồng/gói 1 chấm hoặc 1 triệu đồng/gói 2 chấm, thuốc lắc bán giá 250.000-300.000 đồng/viên.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, liên tiếp trong hai đêm 28 và 29.7, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Đức Trọng (33 tuổi, trú P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu), Trần Văn Rân (24 tuổi) và Huỳnh Thị Nga (23 tuổi, cùng trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) khi hai người này vừa mua ma túy đá tại nhà Uyên.


Hung khí mà Nhân tàng trữ trong nhà trọ khi bị bắt giữ

Ngay trong đêm 29.7, Công an TP.Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở của vợ chồng Nhân - Uyên, thu giữ 35 gói hàng đá, nhiều dụng cụ sơ chế, phân chia, đóng gói ma túy cùng 2 cây đao, kiếm. 

Tuy nhiên, nguồn gốc ma túy Lan mua để bán lại cho Nhân - Uyên chưa được làm rõ. Lan khai nhận khi Nhân - Uyên yêu cầu, Lan gọi cho một người đàn ông để lấy ma túy ở bến xe, sau đó trả tiền cho người đàn ông này, giữ lại một ít “tiền cò” và chuyển hàng cho Nhân - Uyên.

Nguyễn Văn Nhân đã từng có 2 tiền án tổng cộng 2 năm 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" và "Dâm ô với trẻ em" vào các năm 1999 và 2001; còn Võ Đặng Nhan Uyên có một con riêng và một con chung với Nhân.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã quanh co chối tội, chỉ thừa nhận 2 lần mua bán ma túy.

Xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội với khối lượng ma túy và số tiền giao dịch lớn Hội đồng xét xử đã tuyên mức án mỗi bị cáo 20 năm tù.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Phá ổ “đập đá”, con nghiện dùng dao chống cự
>> Bắt kẻ buôn ma túy giả điên
>> Truy quét tội phạm ma túy
>> Bắt trùm ma túy cung cấp cho vũ trường
>> Đôi tình nhân buôn hàng trắng lãnh án
>> Triệt phá một đường dây buôn ma túy lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.