Xét xử đường dây buôn bán 208 bánh heroin

29/08/2013 03:35 GMT+7

Ngày 28.8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 2 án tử hình, 3 án chung thân đối với các bị cáo trong đường dây buôn bán heroin xuyên quốc gia.

Cầm đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Trọng Tuấn (42 tuổi, ngụ xã Khánh Sơn, H.Nam Đàn, Nghệ An). Theo cáo trạng, từ tháng 10.2012 đến tháng 12.2012, Tuấn và đồng phạm đã 5 lần thực hiện mua bán ma túy với số lượng 208 bánh heroin và 30 gr ma túy tổng hợp. Nguồn heroin này Tuấn mua của Hạ Nỏ Chùa (Lào), đưa về Việt Nam rồi chuyển ra Lạng Sơn bán cho đối tượng khác đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Trong đó, các đồng phạm của Tuấn là Xồng No Chá (34 tuổi, ngụ H.Kỳ Sơn, Nghệ An), Nhúa Xồng (24 tuổi, người Lào), Trần Văn Tú (31 tuổi, ngụ H.Nam Đàn), Bùi Ngọc Tình (35 tuổi, ngụ H.Yên Thành, Nghệ An) đã tham gia vận chuyển 58 bánh heroin; Phạm Thị Liễu (39 tuổi, ngụ Bắc Ninh) 2 lần vận chuyển 60 bánh heroin.

Sau 2 ngày xét xử, tòa tuyên phạt Nguyễn Trọng Tuấn, Xồng No Chá mức án tử hình; Phạm Thị Liễu, Nhúa Xồng và Trần Văn Tú mức án chung thân, Bùi Ngọc Tình 20 năm tù. Ngoài ra, 2 bị cáo khác cũng bị phạt từ 8-15 tháng tù.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.