Xét xử băng lừa đảo người môi giới nhà đất

16/08/2013 02:11 GMT+7

Ngày 15.8, TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt: Tăng Hữu Tường 20 năm tù; Đặng Văn Út Bé 17 năm tù; Lê Văn Thanh 16 năm tù; Nguyễn Văn Hưng 12 năm tù; Trần Yến Ni 12 năm tù; Phạm Thị Út Hà, Trần Hồng Nhẫn (42 tuổi), Nguyễn Văn Đức (31 tuổi) và Dương Văn Tám (35 tuổi) cùng 7 năm tù; Phan Ngọc Thùy Nhung 4 năm tù cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc các bị cáo phải nộp toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố 3 bị can khác liên quan đến vụ án về tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Xét xử băng lừa đảo người môi giới nhà đất
Các bị cáo trước tòa sáng 15.8 - Ảnh: Mai Trâm

Theo cáo trạng, từ tháng 7.2011, Tăng Hữu Tường (30 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã câu kết với Đặng Văn Út Bé (29 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi), Trần Yến Ni (29 tuổi), Lê Văn Thanh (32 tuổi), Phan Ngọc Thùy Nhung (34 tuổi), Phạm Thị Út Hà (34 tuổi)... tổ chức thành một đường dây lừa đảo. Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, bọn chúng phân công thành hai nhóm: mua và bán nhà. Nhóm mua đóng vai người tìm mua nhà, đất cho các “đại gia” tại TP.HCM nhưng thiếu tiền đặt cọc; nhóm bán nhà đóng vai các chủ đất.

Để “con mồi” (là những người môi giới) sẵn sàng cho mượn tiền đặt cọc, bọn chúng đề nghị nạn nhân và chủ nhà, đất nâng giá bán cao hơn thực tế để người môi giới được hưởng hoa hồng cao. Sau khi "con mồi" cho mượn tiền đặt cọc (nhằm giữ chân phi vụ mua bán béo bở), chúng chiếm đoạt tiền đặt cọc rồi bỏ trốn. Bị mất tiền, nạn nhân báo với công an thì chủ nhà, đất lại cho rằng do bên mua vi phạm hợp đồng nên tiền đặt cọc là của họ. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã xác định từ tháng 7 đến tháng 11.2011, băng nhóm trên đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo tại các tỉnh miền Tây để chiếm đoạt số tiền gần 1,8 tỉ đồng.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.