Vụ xông vào nhà chém 4 người thương vong: Bắt khẩn cấp 4 nghi can

04/04/2015 08:03 GMT+7

Chiều 3.4, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này đã bắt khẩn cấp 4 nghi can trong vụ chém 4 người trong một gia đình trên đường Hồ Tùng Mậu, TP.Buôn Ma Thuột ( đã thông tin). 4 nghi can gồm: Vương Quốc Trung (32 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng), Trần Minh Trí (28 tuổi), Lê Văn Hiển (17 tuổi), Trương Bá Vương (25 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột).

Chiều 3.4, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này đã bắt khẩn cấp 4 nghi can trong vụ chém 4 người trong một gia đình trên đường Hồ Tùng Mậu, TP.Buôn Ma Thuột ( đã thông tin). 4 nghi can gồm: Vương Quốc Trung (32 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng), Trần Minh Trí (28 tuổi), Lê Văn Hiển (17 tuổi), Trương Bá Vương (25 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột).

Theo điều tra ban đầu, tối 1.4, Trung cùng một nhóm thanh niên nhậu tại quán trên đường Lê Hồng Phong thì xảy ra hiềm khích với nhóm của Phạm Văn Quốc Đạt (27 tuổi). Sau khi hai nhóm xô xát nhau, Đạt chạy về nhà mình trên đường Hồ Tùng Mậu thì nhóm của Trung đuổi theo lao vào nhà đánh tiếp. Đạt cùng bố là ông Phạm Văn Hoàng và hai anh trai Phạm Văn Quốc Tuấn, Phạm Văn Quốc Hùng ra ngăn cản thì bị nhóm của Trung dùng hung khí tấn công. Hậu quả, anh Tuấn bị đâm chết tại chỗ, ông Hoàng và anh Hùng trọng thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.