Vụ Viện trưởng Viện KSND tố bị bắt giữ trái luật: Viện KSND tối cao yêu cầu báo cáo

11/02/2012 03:41 GMT+7

Ngày 10.2, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Viện KSND tối cao đã yêu cầu Viện KSND tỉnh Bình Dương báo cáo toàn bộ vụ Viện trưởng Viện KSND H.Dầu Tiếng tố bị công an bắt giữ và khám xét trái pháp luật (Thanh Niên đã thông tin).

>> Viện trưởng Viện Kiểm sát tố bị công an bắt giữ trái luật

Ngày 10.2, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Viện KSND tối cao đã yêu cầu Viện KSND tỉnh Bình Dương báo cáo toàn bộ vụ Viện trưởng Viện KSND H.Dầu Tiếng tố bị công an bắt giữ và khám xét trái pháp luật (Thanh Niên đã thông tin).

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã cử một tổ công tác làm việc với H.Dầu Tiếng để thu thập thông tin. Được biết, 2 chiến sĩ công an áp giải ông Phan Châu Tuấn - Viện trưởng Viện KSND H.Dầu Tiếng về trụ sở để khám xét và lập biên bản là thượng úy CSGT Nguyễn Minh Nhựt và trung sĩ nghĩa vụ Hoàng Trọng Nghĩa.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã yêu cầu Công an H.Dầu Tiếng báo cáo sự việc để giải quyết. Trao đổi với Báo Thanh Niên qua điện thoại, thiếu tướng Võ Thành Đức - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: việc thông tin vụ bắt giữ ông Tuấn trái pháp luật là chưa đầy đủ, đề nghị PV liên hệ với Công an H.Dầu Tiếng để được cung cấp thêm cho khách quan. Thế nhưng, khi PV gọi điện vào máy của thượng tá Nguyễn Thanh Phương - Trưởng công an H.Dầu Tiếng để liên hệ thì không ai bắt máy.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.