Vụ Phá băng bắt con bạc tống tiền: Bắt khẩn cấp thêm một nghi can

31/07/2011 00:49 GMT+7

Ngày 30.7, Cục CSHS Bộ Công an thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Trung Tính (23 tuổi) ở xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Riêng 3 người là Trung Chí Dinh, Lê Đình Mạnh và Đậu Viết Thắng cũng nằm trong băng nhóm này nhưng không trực tiếp tham gia bắt giữ các nạn nhân nên Cục CSHS bàn giao Công an xã Xuân Thới Đông tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 29.7 tại căn nhà ở ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, Cục CSHS khám phá và bắt khẩn cấp Lê Trường An (23 tuổi, ở xã Xuân Thới Sơn); Trần Tiến Cường (23 tuổi, ngụ cùng xã với An) và Trịnh Xuân Sơn (tức Sơn ba ke, 22 tuổi, ngụ P.8, Q.3) vì đã giam giữ, đánh đập anh Nguyễn Thế Vinh (24 tuổi, ở Q.6), do trước đó anh này thiếu An 1.500 USD tiền đánh bạc.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.