Vụ một “cò mứt” thiệt mạng: Nghi can dùng súng đầu thú

03/04/2011 09:51 GMT+7

(TNO) Ngày 2.4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đinh Văn Thuấn (30 tuổi, quê xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), bị khởi tố về hành vi giết người trong vụ sát hại anh Lê Minh Đức ngày 21.2.2011 đã ra đầu thú.

>> Tranh giành khách, một “cò mứt” thiệt mạng
>> Vụ "cò mứt" thiệt mạng: Bắt thêm 2 nghi can

Thuấn là em ruột Thắng “trố”, chủ cửa hàng đặc sản Hoài Nam (trên đường Nguyên Tử Lực, phường 8, TP Đà Lạt). Thuấn khai có sử dụng súng để thị uy các đồng nghiệp trong vụ giành khách dẫn đến cái chết của anh Đức.

Trong vụ án này, công an đã bắt được 3 bị can là Vũ Ngọc Huy (25 tuổi), Nguyễn Mạnh Ngân (21 tuổi), Phạm Văn Tùng (27 tuổi, trước đây Tùng khai tên là Nguyễn Văn Thành), cả 3 đều ở TP Hải Phòng, làm “cò mứt” cho Thắng “trố”.

Công an đang truy nã bị can còn lại là Đỗ Ngọc Tùng (25 tuổi, quê Hải Phòng).

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.