Vụ hàng chục lao động nghi bị 'bán': Chưa cho phép đơn vị tuyển dụng lao động

11/10/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Ngày 10.10, trao đổi với chúng tôi về trường hợp hàng chục lao động trên địa bàn hai xã Ia Chim và Đăk Năng, TP.Kon Tum nghi bị đơn vị tuyển dụng lao động “bán” (Thanh Niên đã thông tin), bà Phan Thị Thu Hà, Trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Kon Tum cho biết: “Ngay từ đầu, Phòng đã kiên quyết không cho phép đơn vị tuyển dụng (một công ty có địa chỉ ở H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) tuyển lao động tại đây".

(TNO) Ngày 10.10, trao đổi với chúng tôi về trường hợp hàng chục lao động trên địa bàn hai xã Ia Chim và Đăk Năng, TP.Kon Tum nghi bị đơn vị tuyển dụng lao động “bán” (Thanh Niên đã thông tin), bà Phan Thị Thu Hà, Trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Kon Tum cho biết: “Ngay từ đầu, Phòng đã kiên quyết không cho phép đơn vị tuyển dụng (một công ty có địa chỉ ở H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) tuyển lao động tại đây".  

Lý do, theo bà Hà, khi làm việc với công ty này chỉ thấy có giấy phép thành lập doanh nghiệp về tư vấn lao động do Sở LĐ-TB-XH Lâm Đồng cấp.

Theo bà Hà, để tuyển dụng lao động trên địa bàn, đơn vị này ít nhất phải có giấy giới thiệu của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lâm Đồng để làm việc với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Kon Tum; có hồ sơ năng lực (số lượng lao động cần tuyển, giờ giấc làm việc, mức lương của người lao động…). Sau đó, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Kon Tum sẽ có hợp đồng cung ứng lao động với đơn vị tuyển lao động và giới thiệu để Phòng LĐ-TB-XH TP.Kon Tum biết, tạo điều kiện thuận lợi để tuyển lao động.

Thế nhưng, công ty nói trên đã không hội tụ các điều kiện theo yêu cầu và tự ý tuyển chui lao động tại đây. Cụ thể, tại xã Ia Chim là 60 lao động, xã Đăk Năng 32 lao động.
 
“UBND TP.Kon Tum đã có văn bản báo cáo vụ việc này lên UBND tỉnh Kon Tum, đồng thời đã hướng dẫn cho các xã, phường từ nay sẽ không làm việc với đơn vị tuyển dụng lao động nào khi chưa được phép của ngành chức năng của tỉnh và TP.Kon Tum. Phòng cũng đã đề nghị cấp trên sớm làm việc với đơn vị tuyển lao động về các vụ việc vừa qua”, bà Hà nói.
 
Trong khi đó, theo biên bản làm việc giữa công an xã Đăk Năng với thân nhân hàng chục lao động nghi bị “bán”, thì phần lớn bà con yêu cầu chính quyền đưa người thân mình trở về địa phương. 

Phạm Anh

>> Kon Tum kêu gọi đầu tư 15 dự án
>> Đình chỉ công tác kế toán trưởng Cục Thống kê Kon Tum
>> Kon Tum thiệt hại 56 tỉ đồng do lũ
>> Thủy điện xả lũ gây ngập ở Kon Tum
>> Sẽ trồng cây kơ-nia ở cửa ngõ Kon Tum
>> Phát huy giá trị di tích lịch sử ngục Kon Tum

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.