Vụ bắt kẻ dùng thẻ ATM giả rút tiền: Có 3 người nước ngoài liên quan

02/01/2012 01:29 GMT+7

Hôm qua 1.1, theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, trong vụ Công an Q.11 bắt quả tang Cổ Kim Thạch (SN 1972, ngụ P.14, Q.5) đang sử dụng thẻ ATM giả rút trộm tiền của khách hàng tại buồng ATM thuộc Ngân hàng Á Châu (số 179 A - B - C đường Bình Thới, P.9, Q.11 vào rạng sáng 30.12 (Thanh Niên đã thông tin), cơ quan công an còn bắt giữ 3 người nước ngoài liên quan (gồm 1 người Singapore và 2 người Malaysia).

Hôm qua 1.1, theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, trong vụ Công an Q.11 bắt quả tang Cổ Kim Thạch (SN 1972, ngụ P.14, Q.5) đang sử dụng thẻ ATM giả rút trộm tiền của khách hàng tại buồng ATM thuộc Ngân hàng Á Châu (số 179 A - B - C đường Bình Thới, P.9, Q.11 vào rạng sáng 30.12 (Thanh Niên đã thông tin), cơ quan công an còn bắt giữ 3 người nước ngoài liên quan (gồm 1 người Singapore và 2 người Malaysia).

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng số người nước ngoài này dùng thiết bị điện tử trộm thông tin tài khoản ATM của khách hàng, rồi làm giả thẻ ATM. Sau đó, chúng thuê Thạch thực hiện hành vi rút trộm tiền để được hưởng 0,1% trên tổng số tiền rút được. Đáng chú ý, tội phạm này tỏ ra rất tinh ranh, ăn cắp thông tin của khách hàng ở TP.HCM nhưng mang thẻ giả ra Hà Nội rút tiền và ngược lại. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ về đường dây làm giả thẻ ATM rút tiền xuyên quốc gia này.

Đàm Huy

>> Bắt kẻ dùng thẻ ATM giả rút tiền
>> Phát hiện người nước ngoài ăn cắp thông tin thẻ ATM
>> Ăn cắp thông tin thẻ ATM
>> Đạo chích Trung Quốc tấn công ATM
>> Làm giả thẻ ATM rút hơn 3 tỷ đồng
>> Romania: Xuất hiện siêu trộm ATM
>> Áp dụng mô hình “đặc nhiệm 141” tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.