Vụ án ở Trung tâm Mắt Bình Thuận: Mỗi bị cáo nhận 7 năm tù

24/06/2011 23:35 GMT+7

Sáng qua 24.6, sau một tuần nghị án, TAND TP Phan Thiết đã tuyên bị cáo Đặng Thị Linh - nguyên Giám đốc Trung tâm Mắt Bình Thuận và Nguyễn Thị Thu Nguyệt - nguyên Trưởng phòng Hành chính của trung tâm này mỗi người 7 năm tù giam.

Tòa còn buộc bị cáo Nguyệt nộp lại số tiền 27.434.000 đồng mà cáo trạng cho là tham ô. Đối với bị cáo Linh, dù tòa bác cáo trạng khi buộc bị cáo này phải nộp lại 5.000.000 đồng tham ô nhưng vẫn tuyên mức án 7 năm tù giam.

Đối với khoản tiền 50.000.000 đồng mà nhà tài trợ Nguyễn Minh Hiếu (Việt kiều) đã cho Trung tâm Mắt Bình Thuận, sau đó bị cáo Linh cho người trả lại ông Hiếu; tòa tuyên đây là tang vật tham nhũng, tịch thu lại sung vào Kho bạc Nhà nước mà không trả lại cho ông Hiếu như ông đã đề nghị trước tòa hôm 15.6.

Như Thanh Niên đã thông tin, đây là vụ án tạo ra dư luận trái chiều tại Bình Thuận. Ngay sau khi tòa tuyên án, cả hai bị cáo đã nộp đơn kháng cáo.

Quế Hà - N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.