Vợ chồng vào tù vì lừa đảo

15/09/2012 03:00 GMT+7

Ngày 14.9, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Phú Vinh 15 năm tù về hai tội lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Võ Thị Ngọc Lan (vợ Vinh) 9 năm tù về tội “lừa đảo”.

Cuối năm 2003, Vinh thế chấp căn nhà ở Bình Dương cho ngân hàng để vay 500 triệu đồng. Nhưng do không có tiền trả nợ, sợ bị phát mãi nhà, Vinh cùng vợ làm giả một số giấy tờ nhà đất. Từ tháng 2.2004 - 5.2005, vợ chồng Vinh đem số giấy tờ này đi thế chấp cho 7 bị hại vay 1,755 tỉ đồng rồi chiếm đoạt nên các nạn nhân làm đơn tố cáo.

Lê Nga

>> Làm giả thẻ công an để lừa đảo
>> Làm giả hài cốt để lừa đảo
>> Giả bác sĩ vào bệnh viện lừa đảo
>> Bắt phó giám đốc liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.