Tuyên án 2 đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy từ Bắc vào Nam

28/05/2015 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 28.5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Thị Phương Thảo (32 tuổi, quê Đồng Tháp) 20 năm tù giam về tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, quê Hải Phòng) 17 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

(TNO) Ngày 28.5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Thị Phương Thảo (32 tuổi, quê Đồng Tháp) 20 năm tù giam về tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, quê Hải Phòng) 17 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tuyên án 2 bị can vận chuyển, mua bán ma túy từ Bắc vào NamThảo và Trung tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Nguyễn Long
Theo cáo trạng, Thảo thông qua Đỗ Minh Hiệp (đàn em của Lê Minh Hưng, chồng của Thảo) nên quen biết với Trung. Thảo đã hai lần mua ma túy của một đối tượng tên Yến (chưa rõ lai lịch) ở Hải Phòng và sử dụng Trung là người vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào Vũng Tàu.
Mỗi lần đưa ma túy vào Vũng Tàu, Trung được Thảo và Yến trả công 10 triệu đồng. Lần thứ nhất vào ngày 24.8.2014, Thảo gọi cho Yến hỏi mua 200 viên ma túy tổng hợp với giá 11 triệu đồng. Số ma tuy này Thảo bán cho 2 người khác ở Đồng Nai.
Lần thứ 2 vào ngày 3.9.2014, Thảo gọi cho Yến tiếp tục mua thuốc lắc. Lúc 10 giờ 15 ngày 7.9, Trung vào TP. Vũng Tàu giao số thuốc lắc này cho Thảo thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Cụm đặc nhiệm số 3, Cảnh sát biển… bắt quả tang. Khám xét nhà Thảo, cảnh sát thu giữ gần 1.500 viên thuốc lắc.
Trước đó năm 2013, chồng của Thảo là Lê Minh Hưng đã bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt 11 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.