Từ quán bar đến nhà tù

05/03/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 4.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Bảo Quốc (37 tuổi, ngụ Q.5) và Dương Văn Chương (30 tuổi, ngụ Q.4) cùng chịu hình phạt tù chung thân về tội “giết người”.

Sau một chầu nhậu, rạng sáng 21.9.2011, Quốc, Chương và một số người khác kéo nhau đến quán bar khách sạn Đông Kinh (Q.5) nhậu tiếp. Tại đây trong lúc nhảy, Chương vô tình đạp trúng chân Lê Quang Tuấn (ngụ Q.10) nên bị Tuấn chửi. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, nhóm Tuấn vừa ra khỏi khách sạn, Chương và Quốc cầm dao xông vào đâm chém. Tuấn thiệt mạng, 2 bạn của Tuấn bị thương nhẹ. Gây án xong, cả hai bỏ trốn sang Campuchia đến tháng 11.2011 ra đầu thú.

Quang Hiển

>> Phạt tù chung thân 2 kẻ giết người
>> Hung thủ giết người ra đầu thú, 7 thanh niên thoát án tạm giam
>> Đề nghị truy tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang
>> Vô cớ giết người, cả nhóm lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.