Truy tố nguyên Giám đốc Bưu điện H.Hồng Ngự, Đồng Tháp

07/02/2012 03:18 GMT+7

Ngày 6.2, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa chuyển hồ sơ sang tòa án truy tố Đặng Hùng Dũng (nguyên Giám đốc Bưu điện H.Hồng Ngự) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và Phạm Tuân (nhân viên Bưu điện H.Hồng Ngự) về hành vi “tham ô tài sản”.

Ngày 6.2, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa chuyển hồ sơ sang tòa án truy tố Đặng Hùng Dũng (nguyên Giám đốc Bưu điện H.Hồng Ngự) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và Phạm Tuân (nhân viên Bưu điện H.Hồng Ngự) về hành vi “tham ô tài sản”.

Tháng 5.2009, Dũng ký quyết định thành lập tổ tiếp thị bán hàng và Tuân được phân công làm tổ trưởng kinh doanh sim, thẻ và thiết bị viễn thông. Tháng 6.2010, Tuân lập chứng từ khống báo cáo quyết toán và nộp tiền bán mã thẻ gần 204 triệu đồng nhưng thực tế số tiền bán thẻ trên 2,4 tỉ đồng. Tháng 8.2010, bưu điện tỉnh đối chiếu, xác định số lượng mã thẻ từ và thẻ cào vật lý, phát hiện tổng số tiền bán thẻ (ở vụ việc trên và các vụ khác) bị Tuân chiếm đoạt là gần 3,6 tỉ đồng.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.