Truy tố kẻ vận chuyển thuê 20 bánh heroin

02/09/2013 03:05 GMT+7

Viện KSND tối cao ngày 1.9 cho biết đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thuận (39 tuổi, ngụ P.Văn Chương, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Thuận có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 900 bánh heroin do Tráng A Chư (ngụ H.Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu. Chư bị bắt vào tháng 5.2011, còn Thuận bỏ trốn đến đầu năm 2013 thì bị cơ quan công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra xác định, Thuận vận chuyển hàng cho đường dây ma túy của Tráng A Chư. Các đối tượng trong đường dây này khi mua bán ma túy từ các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Hà Nội đã thuê Thuận vận chuyển hơn 20 bánh heroin và trả công cho Thuận 15 triệu đồng. Các cơ quan tố tụng xác định Thuận có vai trò đồng phạm giúp sức cho một số đối tượng mua bán hàng chục bánh heroin khác.

Trước đó, tháng 5.2013, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Tráng A Chư cùng 22 người khác có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.