Truy tố băng nhóm dùng “hàng nóng” cướp 800 lượng vàng

26/03/2013 01:52 GMT+7

Ngày 25.3, Viện KSND tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 5 bị can về hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; gồm: Huỳnh Văn Tiếm (ngụ xã Long Thành Nam, H.Hòa Thành); Nguyễn Văn Nhãn (ngụ xã Trường Tây, H.Hòa Thành); Phan Văn Tưởng (ngụ xã Thanh Điền, H.Châu Thành, cùng của Tây Ninh); Lê Anh Kiệt (ngụ xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè, TP.HCM) và Đặng Văn Phước (ngụ thị trấn An Châu, H.Châu Thành, An Giang).

Theo cáo trạng, từ tháng 9.2000 đến tháng 7.2005, Tiếm, Kiệt và đồng bọn đã gây ra 8 vụ cướp; với số tài sản cướp được khoảng 800 lượng vàng cùng nhiều tiền mặt và ngoại tệ. Trong 8 vụ cướp nói trên, băng nhóm này đã giết một người và làm bị thương nhiều người khác. Trong số này có vụ cướp tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) vào tối 2.10.2004.

Cáo trạng xác định, Tiếm là kẻ chủ mưu cầm đầu, tham gia đầy đủ cả 8 vụ cướp.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.