Truy tố 3 người phân lô, bán đất nông nghiệp trái phép

28/02/2015 08:48 GMT+7

Ngày 27.2, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Phi Hùng (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng - thương mại Hùng Mỹ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Văn Ngọc (nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hóa An, TP.Biên Hòa) về tội “thiếu trách nhiệm...”; Văn Đình Núi (nguyên tổ viên Tổ Trật tự đô thị xã Hóa An) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 12.2012 - 7.2013,

Ngày 27.2, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Phi Hùng (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng - thương mại Hùng Mỹ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Văn Ngọc (nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hóa An, TP.Biên Hòa) về tội “thiếu trách nhiệm...”; Văn Đình Núi (nguyên tổ viên Tổ Trật tự đô thị xã Hóa An) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 12.2012 - 7.2013,

Hồ Phi Hùng mua lại hơn 11.800 m2 đất nông nghiệp (được quy hoạch là đất mặt nước, đất công viên cây xanh, đất dự trữ phát triển du lịch, thủy sản) của người dân tại ấp Bình Hóa, xã Hóa An rồi san lấp, phân lô bán nền trái phép cho 106 người để thu lợi bất chính với số tiền hơn 11,6 tỉ đồng. Hùng thực hiện được hành vi này là nhờ sự giúp sức của Trần Văn Ngọc và Văn Đình Núi.

Liên quan đến vụ này, UBND TP.Biên Hòa đã tạm đình chỉ công tác ông Lê Văn Kỷ (Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng) và ông Trịnh Văn Long (cán bộ địa chính xây dựng xã Hóa An).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.