Trục xuất 26 người nước ngoài lừa đảo qua mạng

03/08/2014 09:00 GMT+7

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM hoàn thành việc xử phạt hành chính và trục xuất qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, đưa vào diện cấm nhập cảnh 26 người nước ngoài bị bắt giữ trong vụ lừa đảo qua mạng internet mới đây.

Trục xuất 26 người nước ngoài lừa đảo qua mạng
Các đối tượng bị bắt giữ ngày 14.7 - Ảnh: Cục QLXNC cung cấp

Trước đó, vào sáng 14.7 lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh tại TP.HCM đã phối hợp với cơ quan công an địa phương bắt quả tang 26 người (trong đó có 13 công dân Đài Loan) tại căn nhà số 158 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM có hành vi sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông tiến hành hoạt động lừa đảo. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 14 máy tính xách tay, 2 bộ máy tính bàn, các thiết bị viễn thông, hàng chục trang tài liệu dàn dựng sẵn hơn 50 kịch bản lừa đảo. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận được một người Đài Loan đưa vào VN sử dụng điện thoại internet (VoiceIP) giả làm nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện thoại cho một số người tại Đài Loan thông báo rằng họ đã trở thành hội viên VIP của một tổ chức nào đó, những người này sẽ bị trừ phí hội viên hằng tháng. Khi các nạn nhân từ chối và yêu cầu hủy tư cách hội viên, nhóm này đã bố trí người đóng giả nhân viên ngân hàng hướng dẫn giải quyết việc hủy hội viên thông qua việc thao tác trên các máy ATM tại Đài Loan để lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng ở nước ngoài. Các đối tượng này khai nhận mỗi người được trả từ 5.000 - 7.000 đài tệ (khoảng 3,5 - 5 triệu đồng).

Quang Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.