Trộm tiền ngân hàng, bảo vệ lĩnh án 11 năm tù

21/04/2015 07:05 GMT+7

Ngày 20.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt 11 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản” đối với Nguyễn Tuấn Dương (31 tuổi, ngụ tại Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn.

Ngày 20.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt 11 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản” đối với Nguyễn Tuấn Dương (31 tuổi, ngụ tại Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn.

Từ ngày 26.3.2014, Dương được công ty phân công làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực ra vào cửa Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC (trụ sở ở Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Quá trình làm việc tại đây, Dương biết anh Nguyễn Xuân Minh (32 tuổi, nhân viên kiểm ngân của Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - HD Bank, chi nhánh Hoàn Kiếm) thường để tiền trong chiếc thùng tôn tại quầy thu chi, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đến trưa 7.9.2014, thấy anh Minh đi ăn cơm, Dương đã dùng kìm cộng lực cắt đứt khóa chiếc thùng tôn, lấy trộm 700 triệu đồng bỏ trốn. Sau đó 4 ngày, khi biết công an truy tìm mình, Dương đến một ngân hàng trên địa bàn H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) chuyển 520 triệu đồng cho mẹ mình, để bà trả lại cho HD Bank. Tới ngày 6.10.2014, Dương đến cơ quan công an đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, ngoài án phạt tù, Dương còn phải chịu trách nhiệm bồi thường 180 triệu đồng chiếm đoạt của HD Bank.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.