Triệt phá nhiều băng cướp

03/02/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua 2.2, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) bắt giữ các nghi phạm gồm: Nguyễn Hữu Trung (18 tuổi, trú P.Phước Hội, TX.Lagi); Huỳnh Nguyễn Anh Quân (15 tuổi); Nguyễn Văn Bắc (16 tuổi); Nguyễn Nhật Hào (14 tuổi); Nguyễn Ngọc Sang (14 tuổi); Trương Văn Phong (18 tuổi); Lê Thị Thanh Hằng (16 tuổi); Võ Thanh Dư (14 tuổi); Nguyễn Ngọc Lâm (14 tuổi); Nguyễn Văn Long (13 tuổi, đều ngụ TP.Phan Thiết), về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 4.1, các nghi phạm trên rủ nhau ra khu dân cư Hùng Vương thuộc địa bàn P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Tại đây, Trung, Quân, Bắc, Hào đã dùng hung khí uy hiếp và cướp 1 ĐTDĐ của anh Nguyễn Trung Vũ (34 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết) đang ngồi tâm sự với bạn gái. Qua đấu tranh, băng cướp này khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp và một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Phan Thiết.

* Cùng ngày, Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp 8 nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp trên QL1A, gồm: Huỳnh Tấn Sinh (nghi là đối tượng cầm đầu, 33 tuổi), Trương Khắc Huy (23 tuổi), Mạc Tấn Phong (25 tuổi), Hắc Hùng (26 tuổi), Huỳnh Hữu Nghiêm (27 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (23 tuổi), Nguyễn Tấn Xuân (26 tuổi), Hồ Văn Hiếu (21 tuổi, đều quê xã Hồng Thái, H.Bắc Bình). Theo trung tá Lâm Văn Bình - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an H.Bắc Bình, đây là băng cướp giật nguy hiểm, từng thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp người đi đường trên QL1A (đoạn qua xã Hồng Thái). Thủ đoạn của bọn chúng là theo dõi những người về quê ăn tết đi bằng xe gắn máy. Đến khu vực vắng vẻ, chúng dùng mã tấu tấn công, uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản. Hiện công an đã xác định được 3 vụ cướp mà các nghi phạm trên thực hiện.

Trước đó một ngày, Công an H.Bắc Bình cũng đã bắt giam Huỳnh Văn Hùng (23 tuổi) và Tồn Đính (19 tuổi, đều quê xã Bình An, H.Bắc Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hai nghi phạm này đã thực hiện vụ cướp dây chuyền của người đi đường. “Tài sản chúng cướp được đã bán rất nhanh và qua tay nhiều người. Hiện chúng tôi đã xác minh được Tồn Đính còn chủ mưu nhiều vụ trộm cắp tài sản khác của người dân xã Hải Ninh và xã Bình An. Rất có thể hai đối tượng trên từng thực hiện các vụ cướp giật khác liên tiếp xảy ra những ngày qua tại khu vực này” - trung tá Nguyễn Hoàng Đồng, Công an H.Bắc Bình, cho biết.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.