Triệt phá 17 vụ vận chuyển hàng cấm, bắt giữ 24 người

15/10/2012 16:15 GMT+7

(TNO) Từ 21 giờ ngày 14.10 cho tới 6 giờ 30 phút ngày 15.10, 15 tổ công tác đặc biệt 141 của Công an TP.Hà Nội đã phát hiện, xử lý 17 vụ vận chuyển hàng cấm, bắt giữ 24 người, thu 2 mô tô là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản.

(TNO) Từ 21 giờ ngày 14.10 cho tới 6 giờ 30 phút ngày 15.10, 15 tổ công tác đặc biệt 141 của Công an TP.Hà Nội đã phát hiện, xử lý 17 vụ vận chuyển hàng cấm, bắt giữ 24 người có dấu hiệu phạm tội, thu 2 mô tô là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản.

Vào lúc 3 giờ 10 phút tại nút giao thông Nguyễn Khoái - Minh Khai (TP.Hà Nội), tổ Y7 do trung tá CSGT Lê Văn Hoan chỉ huy, phát hiện chiếc xe tải, chở 2 người ngồi trong xe có biểu hiện vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, Y7 phát hiện một khẩu súng colt tự chế cùng 6 viên đạn và thùng pháo nổ.


Súng colt tự chế - Ảnh: Hà An 

Lúc 4 giờ 40 phút, tại nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), tổ công tác Y1 do thiếu tá Trần Quang Vinh làm đội trưởng kiểm tra xe ô tô khách BKS 37B - 001.67, phát hiện trong khoang hành lý chứa 41 kg rắn hổ mang chúa. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã không làm rõ được nguồn gốc số rắn nói trên.


Một vụ vận chuyển gia cầm hôi thối - Ảnh: Hà An

Lúc 5 giờ 50 phút, tại Quốc lộ 1B phần đường dẫn lên cầu Thanh Trì (TP.Hà Nội), tổ Y2 do trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng, kiểm tra ô tô tải mang BKS 99C - 001.28 do Phan Văn Giang (22 tuổi, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, phát hiện 6 thùng nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối…

Hiện các các vụ việc cũng như số người có liên quan đã được bàn giao các đơn vị chức năng để tiến hành phân lập hồ sơ, xử lý.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.