Tranh cãi "mời bia 1 tay", người chết, kẻ lãnh án tù

23/05/2013 09:10 GMT+7

(TNO) TAND TP.Đà Nẵng ngày 22.5 đã tuyên phạt Nguyễn Phong (21 tuổi, trú xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội giết người trong phiên xét xử sơ thẩm.

(TNO) TAND TP.Đà Nẵng hôm qua 22.5 đã tuyên phạt Nguyễn Phong (21 tuổi, trú xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội giết người trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, trưa 20.10.2012 có bảy người ăn nhậu tại nhà ông Lưu Gia Kỳ Thanh (39 tuổi, trú xã Hòa Sơn).

Trên bàn nhậu, Thanh cà khịa với Phong chỉ vì Phong mời bia một người khách bằng hai tay trong khi Phong mời mọi người trong bàn chỉ bằng…một tay.

Phong giận bỏ về thì Nguyễn Đức Quang (38 tuổi, trú xã Hòa Sơn) đang cùng ngồi nhậu gây sự nên Phong cầm chai bia ném Quang.

Quang né được và cùng Thanh đuổi đánh Phong. Phong bỏ chạy về nhà lấy một con dao trở lại, đâm vào bên trái cổ của Thanh khiến Thanh tử vong.

Ngoài mức án trên, Phong còn bị buộc bồi thường 75 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Nguyễn Tú

>> Mâu thuẫn từ cái tát, 1 học sinh bị đâm chết
>> Đánh chết người vì mâu thuẫn tại bàn nhậu
>> Giải quyết mâu thuẫn bằng xăng, 1 người chết, 2 bị thương
>> Đâm chết người vì mâu thuẫn do ghen tuông

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.