Tổng giám đốc lừa đảo bị phạt 20 năm tù

12/09/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Sáng 12.9, sau hai ngày xét xử, tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt Huỳnh Thanh Hùng (38 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Đất Vàng, nguyên chủ DNTN Huỳnh Thanh Hùng (kinh doanh địa ốc) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt giám đốc một công ty địa ốc lừa đảo 20 năm tù
Huỳnh Thanh Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 8 - 10.2007, Hùng ký hợp đồng mua nhiều căn hộ xây thô tại khu dân cư Phú An do Công ty CP xây dựng công trình 586 (Công ty 586) - Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư với giá từ 460 - 600 triệu đồng/căn, để hoàn thiện rồi bán lại.

Tuy nhiên, trước và sau khi ký hợp đồng với Công ty 586, Hùng đã bán một số căn hộ trên cho khách hàng. Lợi dụng việc khách hàng giao lại giấy tờ nhà đất để làm chủ quyền, Hùng đem thế chấp cho ngân hàng để chiếm đoạt gần 2,7 tỉ đồng.

Chưa dừng lại, sau khi ký hợp đồng và trả đủ tiền mua nhà cho Công ty 586, Hùng lại đem thế chấp cho ngân hàng, đồng thời ký hợp đồng bán tiếp rồi giao luôn căn hộ cho người mua. Sau khi lấy được tiền của khách, Hùng đến ngân hàng xin giải chấp để lấy giấy chủ quyền ra.

Có giấy chủ quyền trong tay, Hùng lại tiếp tục ký hợp đồng bán căn hộ cho 14 người khác để chiếm đoạt gần 4,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ: để thực hiện hành vi lừa đảo, Hùng đứng ra thành lập Công ty CP bất động sản Đất Vàng do Hùng làm Tổng giám đốc để lập khống phương án sản xuất kinh doanh nhằm vay tiền, ký kết hợp đồng góp vốn để bán nền nhà không thuộc quyền sở hữu. Thậm chí, Hùng bán nền nhà trong dự án không có thật ... để chiếm đoạt trên 2,7 tỉ đồng.

Mai Trâm

>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng, 974.000 USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.