Tóm kẻ cướp tiệm vàng

19/01/2013 03:25 GMT+7

Khoảng 1 giờ ngày 18.1, Nguyễn Vũ Sang (18 tuổi, quê H.Tánh Linh, Bình Thuận) mang theo một con dao dài 28 cm leo lên lầu 1 và cạy cửa tiệm vàng Kim Kim Tuyến số 561/27/1/8 QL1, KP.3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM do anh Lê Thành An (37 tuổi) làm chủ để trộm tài sản.

Khoảng 1 giờ ngày 18.1, Nguyễn Vũ Sang (18 tuổi, quê H.Tánh Linh, Bình Thuận) mang theo một con dao dài 28 cm leo lên lầu 1 và cạy cửa tiệm vàng Kim Kim Tuyến số 561/27/1/8 QL1, KP.3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM do anh Lê Thành An (37 tuổi) làm chủ để trộm tài sản.

Lúc này, chị Bùi Thị Kim Tuyến (vợ anh An) thức giấc và la lên liền bị Sang cầm dao chém vào đầu. Chị Tuyến tránh được. Ngay lúc này, anh An tỉnh giấc liền bị tên trộm chém liên tiếp 2 nhát vào đầu, 2 nhát trúng lưng và tay. Bị thương nhưng anh An vẫn lao vào vật lộn và tước được dao, liền chém lại nhiều nhát khiến Sang gục tại chỗ. Lúc anh An chạy xuống nhà kéo chuông báo động, Sang tỉnh dậy liền chạy ra cửa  sổ nhảy xuống đất, trốn vào con hẻm nhỏ. Nghe tin, chốt cảnh sát cơ động trực gần đó lập tức có mặt cùng với người dân đã vây bắt được Sang. Chủ nhà An và tên Sang đều bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

 
Sang đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Công Nguyên

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Sang khai nhận bỏ nhà đi lang thang vào TP.HCM. Khi đến chân cầu vượt Linh Xuân thì phát hiện tiệm vàng Kim Kim Tuyến nằm ở nơi vắng vẻ và dễ đột nhập nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

* Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Việt (19 tuổi, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà). Theo kết quả điều tra, chiều ngày 17.1, bà Võ Thị H. (49 tuổi, tổ 18, P.Phước Mỹ) khi đi làm về phát hiện 57 lượng vàng của mình không cánh mà bay. Qua sàng lọc, công an đã xác định Việt là đối tượng gây án.

Theo lời khai ban đầu, nhà Việt vốn đối lưng với nhà bà H.; chiều 17.1, khi phát hiện cửa sổ tầng 2 của nhà bà H. không đóng, Việt đã đột nhập vào nhà, cạy tủ phòng ngủ, lấy trộm 57 lượng vàng. Sau khi gây án, Việt đến nhà Đinh Công Tâm (29 tuổi, P.Phước Mỹ) để rủ đi bán vàng. Cả hai đã vào một tiệm vàng ở H.Điện Bàn, Quảng Nam, bán trước 3 lượng vàng rồi dùng tiền đó để mua xe máy, điện thoại. Khi bị bắt giữ, Việt cùng Tâm đang ngồi nhậu trên đường Hoàng Sa.

Công Nguyên - Ngọc Thọ - Vũ Phương Thảo

>> Việt kiều cướp tiệm vàng lãnh án chung thân
>> Vụ cướp tiệm vàng: Đề nghị án chung thân đối với Mark Joseph Nguyen
>> Làm ăn thua lỗ, tự tạo mìn cướp tiệm vàng
>> Tuyên án tử hình tên cướp tiệm vàng, giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.