Tiếp tục truy tố nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu

12/08/2011 00:28 GMT+7

Chiều 11.8, Viện KSND H.Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) tống đạt cáo trạng truy tố bà Trần Ngọc Sương (nguyên giám đốc), Trương Hồng Nhung (nguyên phó giám đốc), Đặng Thế Quốc Hưng (nguyên quyền kế toán trưởng), Nguyễn Văn Sơn (nguyên thủ quỹ) và Hoàng Thị Bình (nguyên kế toán Nông trường Sông Hậu) cùng tội danh “lập quỹ trái phép”.

Trước đó, tại phiên phúc thẩm ngày 19.11.2009, TAND TP Cần Thơ y án sơ thẩm, tuyên phạt bà Trần Ngọc Sương 8 năm tù giam, buộc bồi thường thiệt hại 3,9 tỉ đồng; Trương Hồng Nhung do thành khẩn khai báo nên được giảm từ 6 năm xuống 5 năm tù giam; Đặng Thế Quốc Hưng y án 4 năm tù giam; Nguyễn Văn Sơn y án 3 năm tù giam; Hoàng Thị Bình không kháng cáo nên giữ nguyên mức 18 tháng tù cho hưởng án treo. Sau đó, Tòa hình sự TAND tối cao ra quyết định giám đốc thẩm số 22 ngày 27.5.2010, hủy bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.

Ngày 21.2.2011, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ có kết luận điều tra lại vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp. Tại bản cáo trạng lần này, Viện KSND TP Cần Thơ vẫn giữ quan điểm tiếp tục truy tố bà Trần Ngọc Sương cùng thuộc cấp về tội danh “lập quỹ trái phép”. Cáo trạng lần này xác định Trần Ngọc Sương và Trương Hồng Nhung phải chịu trách nhiệm về việc lập quỹ trái phép tại Nông trường Sông Hậu với số tiền trên 10 tỉ đồng, đã sử dụng quỹ trái nguyên tắc gây thiệt hại trên 5 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân Trần Ngọc Sương  sử dụng hơn 3,2 tỉ đồng; Trần Ngọc Sương còn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng hơn 1,6  tỉ đồng để mua quà cáp, biếu xén cho các ban, ngành T.Ư, địa phương và đoàn kiểm toán… Viện KSND TP Cần Thơ ủy quyền cho Viện KSND H.Cờ Đỏ ra cáo trạng truy tố.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.