Thua độ, sinh viên dàn cảnh tống tiền anh trai

14/04/2012 08:44 GMT+7

(TNO) Hoàn khai nhận do cá độ bóng đá và nợ Bảo 80 triệu đồng nên nghĩ cách tống tiền anh trai mình.

(TNO) Ngày 14.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.9 (TP.HCM) bàn giao Nguyễn Thế Bảo (SN 1987, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và Lê Vũ Hoàn (SN 1990, ngụ H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 9.4, Công an Q.9 nhận đơn trình báo của anh Lê Vũ Hải (SN 1982, ngụ H.Vĩnh Linh) về việc có người gọi điện cho anh tự xưng tên Bảo đang bắt cóc em trai mình là Lê Vũ Hoàn. Bảo yêu cầu anh Hải phải chi 130 triệu đồng nếu không sẽ giết Hoàn.

Quá hoảng sợ, anh Hải hứa sẽ đưa trước 80 triệu đồng và được Bảo chấp thuận. Đến ngày 12.4, tại quán cà phê trên đường Quang Trung (P.10, Q.Gò Vấp), khi Bảo cùng đồng bọn đang nhận tiền thì bị trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hoàn khai nhận do cá độ bóng đá và nợ Bảo 80 triệu đồng nên nghĩ cách tống tiền anh trai mình. Hoàn cho Bảo số điện thoại anh Hải và thuê khách sạn ở để tiến hành kế hoạch.

Theo như thỏa thuận nếu lấy được 130 triệu đồng thì Hoàn sẽ trả nợ cho Bảo và còn dư 50 triệu đồng để tiêu xài.

Được biết, Hoàn đang là sinh viên một trường cao đẳng đóng tại Q.9.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Công Nguyên

>> Bắt kẻ đòi tung ảnh khỏa thân lên mạng
>> Bé gái 6 tháng tuổi nghi bị bác ruột bắt cóc
>> Ôsin bắt cóc con chủ, lãnh án 13 năm tù
>> Cậu họ bắt cóc cháu đòi 180 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.