Thu giữ 1,83 kg ma túy cất giấu tinh vi

26/04/2012 03:06 GMT+7

Đêm 24.4, tại ga đi quốc tế Tân Sơn Nhất, khi làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách N.T.Đ.T (32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đi trên chuyến bay VN773 từ TP.HCM đến Sydney, Úc), Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu và Tổ kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 1 chiếc valy có dấu hiệu khả nghi.

Đêm 24.4, tại ga đi quốc tế Tân Sơn Nhất, khi làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách N.T.Đ.T (32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đi trên chuyến bay VN773 từ TP.HCM đến Sydney, Úc), Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu và Tổ kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 1 chiếc valy có dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra, bên trong valy có 7 gói nylon chứa chất bột trắng (cân nặng 1,83 kg) cất giấu rất tinh vi: bên ngoài có phủ bột tiêu, bột cà phê nhằm chống chó nghiệp vụ; các gói nylon được ép mỏng, giấu xung quanh thành valy, bên ngoài bao bọc bởi các lớp nhựa cứng, vải bố, thanh nhôm. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM kết luận: số chất bột trắng này có chứa heroin.

Trần Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.