Thiếu nợ cờ bạc, một học sinh bắt cóc trẻ em tống tiền

21/04/2013 03:54 GMT+7

Hôm qua 20.4, Công an H.Bù Gia Mập (Bình Phước) vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Phong (18 tuổi, học sinh lớp 11, Trường cấp 2-3 Đắk Ơ, xã Đắk Ơ, H.Bù Gia Mập), về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận, trước đó chơi bài và đánh độ bida thiếu nợ 53 triệu đồng. Do sức ép của các chủ nợ đòi “xử đẹp” nếu không nhanh chóng trả tiền, nên Phong lên kế hoạch bắt cóc cháu Ngô Xuân Quang (7 tuổi, ngụ cùng xã) để tống tiền.

Lúc 17 giờ ngày 18.4, Phong dụ cháu Quang lên xe gắn máy chở đi chơi, rồi đưa thẳng đến nhà nghỉ Bình Dân (xã Bù Gia Mập, H.Bù Gia Mập), cách xã Đắk Ơ khoảng 16 km.

Tại đây, Phong thuê phòng nghỉ để trói nhốt cháu Quang, đồng thời bắt nạn nhân cung cấp số điện thoại của gia đình. Đến 22 giờ cùng ngày, Phong nhắn tin cho gia đình cháu Quang đòi 200 triệu đồng tiền chuộc và đe dọa nếu không mang tiền hoặc báo công an sẽ giết cháu Quang.

Nhận tin báo từ gia đình và chủ nhà nghỉ Bình Dân (do thấy cháu Quang gào khóc trong phòng nên đã báo tin cho công an), Công an H.Bù Gia Mập đã phối hợp Công an xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập lên kế hoạch giải cứu cháu Quang. Khoảng 8 giờ ngày 19.4, đợi Phong ra khỏi phòng đi mua xôi, lực lượng công an đột nhập vào phòng giải thoát cháu Quang. Khoảng 30 phút sau Phong bị bắt giữ.

Nhật Văn - Thống Nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.