Thiệt mạng vì “câu” nhân viên bán hàng đa cấp

31/07/2011 00:37 GMT+7

TAND TP.HCM cuối tuần qua đã tuyên phạt Nguyễn Văn Linh 20 năm tù về tội “giết người”. Ngoài ra, 6 bị cáo khác cũng phải lãnh mức án bằng với thời hạn tạm giam và 1 bị cáo lãnh mức án 2 năm tù (án treo) về một trong hai tội “gây rối trật tự công cộng” và “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, Linh và 7 bị cáo nói trên cùng làm nhân viên bán hàng đa cấp của Công ty Hưng Thời Đại. Còn D.P.M là nhân viên bán hàng của một công ty bán hàng đa cấp khác. Cuối tháng 3.2010, M. nhiều lần nhắn tin cho Nguyễn Thị Muộn (nhân viên bán hàng đa cấp của Công ty Hưng Thời Đại) để lôi kéo về làm cho công ty của M. Muộn báo lại việc này cho Ngô Mạnh Tuân (cấp trên của Muộn).

Theo chỉ đạo của Tuân, ngày 1.4.2010, Tuân nhờ Muộn hẹn M. ra công viên để Tuân và các nhân viên khác đánh dằn mặt. Khi đến công viên, Linh lén lấy con dao của người bán trái cây, giấu trong người. Trong lúc đám đông vây đánh M., Linh cầm dao chạy vào đâm M. Bảo vệ công viên phát hiện báo cảnh sát đưa M. đi cấp cứu nhưng không kịp.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.