Thế chấp giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền

25/10/2011 10:26 GMT+7

(TNO) Ngày 25.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Vân (58 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại tòa, Vân khai từ tháng 7.2008, Vân thuê căn nhà trên đường Nguyễn Kiệm (phường 9, quận Phú Nhuận) để ở. Thời gian này, Vân vay mượn tiền vàng của nhiều người để làm ăn nhưng thua lỗ. Để có tiền trả nợ, Vân nảy sinh ý định lừa đảo.

Cụ thể, Vân lấy bản sao giấy tờ căn nhà đang thuê, đem thuê người không rõ lai lịch làm giả 3 giấy tờ sở hữu, đứng tên Vân. Sau đó, Vân đem giấy tờ giả này thế chấp cho hai nạn nhân vay được 45.000 USD và gần 1,4 tỉ đồng. Khi các nạn nhân phát hiện tố cáo, Vân bỏ trốn đến ngày 11.11.2009 ra đầu thú.

Tại phiên xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng không có tình tiết gì mới để xem xét giảm án cho Vân.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.