Tham ô tài sản, hiệu trưởng và kế toán lãnh án

15/09/2012 09:15 GMT+7

(TNO) TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) ngày 14.9 đã xét xử sơ thẩm các bị cáo Trịnh Minh Thế (47 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Tứ Hạ (thị xã Hương Trà), Hoàng Thị Nhung (33 tuổi), nguyên kế toán của trường về tội “tham ô tài sản”.

(TNO) TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) ngày 14.9 đã xét xử sơ thẩm các bị cáo Trịnh Minh Thế (47 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Tứ Hạ (TX.Hương Trà), Hoàng Thị Nhung (33 tuổi), nguyên kế toán của trường về tội “tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 1 - 6.2011, hai bị cáo đã ký khống nhiều hợp đồng kinh tế với một số doanh nghiệp tư nhân tại TP.Huế về việc mua trang thiết bị dạy học.

Sau khi thanh toán hợp đồng, Nhung đến rút tiền tại kho bạc chuyển vào tài khoản các doanh nghiệp, sau đó Nhung đến các doanh nghiệp này rút lại tiền về chia với Thế.

Ngoài ra, hai người này còn lập danh sách giáo viên dạy thêm giờ để chiếm đoạt tiền.

TAND thị xã Hương Trà đã tuyên phạt Thế 3 năm tù giam, Nhung 2 năm tù giam, đồng thời buộc hai bị cáo khắc phục hậu quả.

Gia Tân - Trương Huyền

>> Nhân viên bán hàng tham ô trên 300 triệu đồng
>> Y án nguyên kế toán trưởng kho bạc tham ô, cá độ tiền tỉ
>> Đề nghị truy tố kế toán tham ô tiền BHYT
>> Xét xử vụ tham ô tại Sở TN-MT Phú Yên
>> Án tử hình cho cán bộ ngân hàng tham ô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.