Tạm giữ hình sự hai đối tượng hành hung nhà báo

09/02/2012 12:37 GMT+7

(TNO) Sáng 9.2, trung tá Huỳnh Thanh Cần, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ cho biết, đã ký quyết định tạm giữ hình sự vợ chồng ông Nguyễn Văn Sĩ và bà Huỳnh Ngọc Dư, ngụ khu vực Hòa An, P.Thới Hòa, Q.Ô Môn để làm rõ hành vi: cướp tài sản và chống người thi hành công vụ.

(TNO) Sáng 9.2, trung tá Huỳnh Thanh Cần, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ cho biết, đã ký quyết định tạm giữ hình sự vợ chồng ông Nguyễn Văn Sĩ và bà Huỳnh Ngọc Dư, ngụ khu vực Hòa An, P.Thới Hòa, Q.Ô Môn để làm rõ hành vi: cướp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều ngày 8.2 , trong lúc hai nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Lang - Trưởng phòng phát thanh (phụ trách chính sách pháp luật) và Võ Hoàng Nghĩa (phóng viên quay phim) Đài PT-TH TP.Cần Thơ cùng công an Q.Ô Môn và công an P.Thới Hòa đến khu vực Hòa An để xác minh việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nương (ngụ cùng khu vực) về chuyện bị vợ chồng ông Sĩ phá hoại tài sản và đánh gây thương tích, nhưng không bị cơ quan điều tra khởi tố.

Sau khi tác nghiệp xong, chuẩn bị ra về thì vợ chồng ông Sĩ đã chặn đường hành hung hai nhà báo và cả công an khu vực đi cùng đoàn rồi cướp luôn máy quay phim trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Sau khi cướp được máy quay phim, vợ chồng ông Sĩ đem vào nhà cất giữ và khóa tất cả các cửa không cho lực lượng làm nhiệm vụ vào nhà.

Cho đến 20 giờ, cảnh sát 113 mới khống chế bắt được vợ chồng ông Sĩ đưa về nhà tạm giữ công an quận.

Riêng máy quay phim của  Đài PT-TH TP.Cần Thơ, dù công an đã thu hồi lại được nhưng khi kiểm tra bên trong đã mất cuộn băng ghi tư liệu và máy có dấu hiệu bị cạy phá nên đã hư hỏng. Công an Q.Ô Môn đã niêm phong vật chứng để tiếp tục điều tra làm rõ. 

 
Ông Nguyễn Văn Sĩ...

 
... và bà Huỳnh Ngọc Dư tại cơ quan công an

Tin ảnh: Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.