Tái phạm buôn thuốc lá lậu, bị khởi tố

23/12/2014 11:35 GMT+7

(TNO) Sáng 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP.HCM) tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Minh Hậu, (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi “vận chuyển hàng cấm”

(TNO) Sáng 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP.HCM) tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Minh Hậu, (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi “vận chuyển hàng cấm”.

 
Thuốc lá lậu bị Công an Q.12 bắt giữThuốc lá lậu bị Công an quận 12 bắt giữ
Theo hồ sơ công an, ngày 3.12, Hậu bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 1.400 gói thuốc lá ngoại không hóa đơn chứng từ.
Trước đó ngày 7.7, Hậu từng bị xử phạt hành chính 87, 5 triệu đồng về hành vi “vận chuyển, kinh doanh hàng cấm" (cụ thể là thuốc lá nhập lậu). Nhưng đến nay Hậu không chấp hành, tái vi phạm nên cơ quan điều tra đủ căn cứ khởi tố, bắt giam Hậu.
* Ngày 22.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 kết thúc hồ sơ vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Đoàn Hùng Sĩ, 20 tuổi (ngụ huyện Hóc Môn) sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Sĩ về hành vi “vận chuyển hàng cấm”. Theo hồ sơ vụ án, ngày 28.8, Sĩ bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 1.020 gói thuốc lá ngoại không có hóa đơn chứng từ.
Trước đó, ngày 13.4.2012, Sĩ đã bị xử phạt hành chính 37 triệu đồng cũng về hành vi vận chuyển hàng cấm. Tuy nhiên, Sĩ không chấp hành nộp phạt mà tiếp tục phạm tội.
Lúc 5 giờ sáng ngày 23.12, Đội Quản lý thị trường 4A (Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM) phát hiện và bắt giữ một ô tô khách loại 45 chỗ mang biển số 53S - 0988 vận chuyển 1.635 cây thuốc lá ngoại nhập lậu từ Long An về Đồng Nai.
Ông Hoàng Công Sơn, Đội phó đội Quản lý thị trường 4A, cho biết: Theo lời khai ban đầu của tài xế Võ Văn Phúc (Đức Hòa, Long An), không rõ chủ hàng là ai chỉ nhận lời chỡ thuê hàng về Dầu Giây (Đồng Nai), khi đến rừng cao su sẽ có người đến nhận. Lô hàng có giá trị khoảng 250 triệu đồng. Hiện tại cơ quan Quản lý thị trường đang làm việc với đối tượng vi phạm để hoàn tất hồ sơ chuyển cho cơ quan điều tra Bộ Công An vì có dấu hiệu vi phạm hình sự (Chí Nhân)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.