"Tái chế" thực phẩm bốc mùi, hết hạn để bán tết

30/12/2011 08:30 GMT+7

(TNO) Tối 29.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện hàng loạt thực phẩm tết hết hạn sử dụng tại kho hàng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Bách Hợp (kho 10B Nhà máy xe lửa Gia Lâm, 551 Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thuỵ, Q.Long Biên, Hà Nội).

(TNO) Tối 29.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện hàng loạt thực phẩm tết hết hạn sử dụng tại kho hàng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Bách Hợp (kho 10B Nhà máy xe lửa Gia Lâm, 551 Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thuỵ, Q.Long Biên, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt các mặt hàng thực phẩm hết hạn sử dụng nhưng được công ty này dán mác mới thành hàng trong hạn sử dụng để tung ra thị trường tiêu thụ trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Cụ thể, nhiều loại mứt gừng, mứt dâu tây đóng thùng ghi xuất xứ Thái Lan, có hạn sử dụng ngày 9.1.2011 lại được đóng gói dán tem mác ghi xuất xứ hàng nhập khẩu từ Đức và hạn sử dụng tháng 6.2012.

 

Mặt hàng mì ống xuất xứ từ Ý, hạn sử dụng tháng 3.2011 được thay đổi hạn sử dụng lên tới năm 2014.

Thậm chí, tại kho hàng đông lạnh của công ty, các loại thịt hun khói, xúc xích… đã hết hạn sử dụng, bốc mùi cũng được cắt thành những lát nhỏ và đóng vào các túi, hộp rồi dán nhãn hạn sử dụng mới lên trên.

Công an cũng phát hiện dây chuyền đóng gói lại sản phẩm hết hạn sử dụng; nhiều nhãn mác ghi xuất xứ từ các nước châu u.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều loại bánh kẹo, mứt hoa quả khác được đóng gói vào hộp nhựa, hộp sắt với nhãn mác nhập khẩu từ Đức, Pháp…

Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Hà Nội mở rộng điều tra.

Tin, ảnh: Hà An

>> Phải xử lý mạnh tay với bánh kẹo dỏm
>> Cảnh giác với mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
>> Bấp bênh mỹ phẩm xách tay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.