Sát hại bạn tình đồng tính, trốn lệnh truy nã

26/01/2015 10:56 GMT+7

(TNO) Sáng 26.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã bắt giam Lê Thị Liên (32 tuổi, ngụ huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra hành vi giết người.

(TNO) Sáng 26.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã bắt giam Lê Thị Liên (32 tuổi, ngụ huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra hành vi giết người.

Theo hồ sơ công an, năm 2011, giữa Liên và chị N.T.P (40 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) có quan hệ tình cảm đồng tính. Mối quan hệ này bị chồng của chị P. phát hiện ngăn cấm nên giữa Liên và chị P. thường xảy ra cãi vã.
Ngày 20.8.2013, Liên và chị P. vào thuê phòng khách sạn ở đường Công Chúa Ngọc Hân, phường 12, quận 11, TP.HCM. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Lúc này, Liên dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị P. chết tại chỗ rồi bỏ trốn. Sau đó, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Liên.
Tháng 1.2015, Liên trốn ra tỉnh Lào Cai thì bị công an địa phương này bắt giữ, bàn giao cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.