Phóng hỏa đốt nhà vì mâu thuẫn gia đình

17/02/2015 14:30 GMT+7

(TNO) Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Lắm mua xăng về nhà rồi đổ ra sàn châm lửa đốt. Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà và đồ đạc bên trong.

(TNO) Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Lắm mua xăng về nhà rồi đổ ra sàn châm lửa đốt. Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà và đồ đạc bên trong.

Qua điều tra, vụ cháy trên xảy ra tại tổ 3, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM). Chiều 17.2, Công an quận 12 xác định nguyên nhân gây cháy là do dùng xăng để đốt.
Theo đó, khoảng 1 giờ sáng 14.2, Đỗ Văn Lắm (20 tuổi) cãi vã với người thân tại nhà ở địa chỉ trên nên Lắm lấy xe máy đi mua một can xăng về rồi đổ ra sàn bật lửa đốt.
Đám cháy đã thiêu rụi và làm đổ sập toàn bộ căn nhà cấp 4 có diện tích hơn 40 mét vuông.
Cùng ngày, Công an quận 12 cho biết đã lập hồ sơ xử lý Lắm về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.