Phạt tù xã đội trưởng bắn hạ bò tót

12/03/2009 23:59 GMT+7

TAND H.Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) vừa kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ săn bắn bò tót trái phép, tuyên phạt Bon Tô Sa Nga (sinh năm 1963, nguyên Xã đội trưởng Đạ Chais, H.Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 42 tháng tù; Chil Ha Thuyên (1974, ngụ H.Bác Ái) 36 tháng tù cùng về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, ngày 11.10.2008, các bị cáo đã vào vườn quốc gia Phước Bình (H.Bác Ái) dùng súng bắn hạ một con bò tót đực trưởng thành, sau đó xẻ thịt ngay trong rừng, sấy khô rồi chia nhau mang về. Đêm 14.10.2008, khi Bon Tô Sa Nga và một số người khác đang chuyển đầu bò tót về Lâm Đồng thì bị lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Bi Đúp - Núi Bà bắt quả tang.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.