Phát hiện vụ tàng trữ 600 kg gà thối

29/02/2012 17:47 GMT+7

(TNO) Công an H.Định Quán (Đồng Nai) đã bắt quả tang Nguyễn Phi Trường (31 tuổi) và Nguyễn Kim Long (45 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cường, H.Định Quán) đang tàng trữ hàng trăm con gà đã chết thối có tổng trọng lượng khoảng 600 kg, chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

(TNO) Ngày 29.2, Công an H.Định Quán (Đồng Nai) đã bắt quả tang Nguyễn Phi Trường (31 tuổi) và Nguyễn Kim Long (45 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cường, H.Định Quán) đang tàng trữ hàng trăm con gà đã chết thối có tổng trọng lượng khoảng 600 kg, chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trường và Long khai nhận từ nhiều tháng nay, cả hai đến các cơ sở nuôi gà để thu mua gà chết với số lượng 1 tạ/ngày.

Sau đó họ đem gà về nhổ lông, làm sạch rồi bỏ vào tủ cấp đông để bán lại cho các cơ sở nuôi cá sấu, chứ không đem đi tiêu thụ tại các chợ.

Do gà bốc mùi hôi thối, tím tái, dễ lây lan dịch bệnh nên Công an H.Định Quán đã yêu cầu tiêu hủy số gà trên, đồng thời tiến hành điều tra các cơ sở đã tiêu thụ gà của Trường và Long.

Kim Cương

>> Tái xuất 108 tấn chân gà thối trước ngày 10.12
>> 108 tấn chân gà nhập khẩu bị thối
>> Hơn 100 tấn chân gà thối “biến mất" ở cảng Hải Phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.