Phát hiện vụ lừa bán đồng đen

12/08/2011 00:43 GMT+7

Ngày 11.8, Công an H.Bù Gia Mập (Bình Phước) cho biết vẫn tạm giữ hình sự ông Phạm Xuân Im (SN 1956) và con là Phạm Hiếu (SN 1990, cùng ngụ xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) để điều tra.

Vào tháng 10.2010, ông Lê Văn Tích (SN 1956, thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, H.Bù Gia Mập) quen một người tên Nguyễn Đức Anh Quân ở Bến xe An Sương (TP.HCM). Quân tự xưng là giám đốc một DN đang có nhu cầu mua đồng đen và rủ ông Tích cùng tham gia. Sau đó, Quân giới thiệu ông Tích gặp Hiếu. Hiếu cho biết đang sở hữu cục đồng đen nặng 4,7 kg và có ý nhờ ông Tích và Quân bán với giá 25.000 USD/kg. Nếu bán được, ngoài việc cho cha mình (ông Im) 15 triệu đồng/kg, số tiền còn lại chia đều cho cả ba người.

Từ tháng 12.2010 đến tháng 7.2011, ông Im nhiều lần gọi ông Tích ra Quảng Bình để bàn bạc việc mua bán đồng đen. 

Ngày 22.7, ông Im gọi điện cho ông Tích, thống nhất mang đồng đen vào Bình Phước để bán. Tối 4.8, qua kiểm tra người nhà ông Tích phát hiện số kim loại trên (một quả chuông, một chùm trái cây bằng kim loại và một láp xe ô tô) không phải đồng đen nên trình báo Công an xã Đăk Ơ. Ông Tích khai với cơ quan chức năng là đã chuyển tiền vào tài khoản của cha con ông Im tổng cộng 35,3 triệu đồng.

 Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.