Phát hiện GPLX mẫu mới bị làm giả

16/03/2015 08:41 GMT+7

Từ đầu năm 2014 đến nay, Sở GTVT TP.HCM phát hiện 579 giấy phép lái xe (GPLX) giả các loại, trong đó có cả loại thẻ PET (vật liệu nhựa, không thấm nước, tính bảo mật cao).

Từ đầu năm 2014 đến nay, Sở GTVT TP.HCM phát hiện 579 giấy phép lái xe (GPLX) giả các loại, trong đó có cả loại thẻ PET (vật liệu nhựa, không thấm nước, tính bảo mật cao).

Một cán bộ Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX của Sở cho biết, hiện có rất nhiều đối tượng làm GPLX giả bán cho người dân, tập trung vào các vùng ven TP hoặc các địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM và Đồng Nai, Bình Dương. Có hai hình thức, một là bán GPLX giả cho những người không muốn đi thi. Thứ hai là cũng tổ chức lập hội đồng thi nhưng là hội đồng giả. Trong trường hợp này, những người cầm GPLX giả đều không biết đó là giả. Đặc biệt, từ đầu năm 2015 phát hiện một số trường hợp giả GPLX mẫu mới (PET) từ việc người dân đến xin ghép bằng (sử dụng chung cho xe mô tô và ô tô).

Theo ông Võ Trọng Nhân, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX (Sở GTVT TP.HCM), có rất nhiều cách để phân biệt bằng lái xe thật, giả qua số bằng, con dấu, chữ ký. Số bằng được lập trình máy tính, hầu hết người làm bằng giả không nắm được nguyên tắc này nên dễ bị phát hiện. Người dân lấy bằng rồi cũng có thể tra số bằng trên trang web của Tổng cục Đường bộ, nếu thông tin hiện lên khớp với tên, tuổi thì đó là bằng thật. Nếu số bằng, tên tuổi không khớp với thông tin của mình thì đó là bằng giả. Hiện tại, người dân khu vực TP.HCM khi đi thi giấy phép lái xe thì tất cả mọi thông tin về địa điểm thi, ngày giờ đều được Sở GTVT cập nhật trên trang web của Sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.