Phát hiện đường dây mua bán động vật quý hiếm

11/10/2013 03:05 GMT+7

Hôm qua 10.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Trần Văn Khôi (48 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) và Hoàng Văn Đình (20 tuổi, ngụ Q.12), để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hôm qua 10.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Trần Văn Khôi (48 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) và Hoàng Văn Đình (20 tuổi, ngụ Q.12), để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó khoảng 9 giờ ngày 4.10, trinh sát của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP.HCM đã bắt quả tang Đình đang giao một bộ xương gấu đựng trong bao tải cho Khôi tại ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn. Qua đấu tranh, Khôi khai nhận, năm 2012, Khôi có quen biết với Hoàng Văn Phúc (ngụ Q.12, anh ruột của Đình) và hai bên có mua bán động vật hoang dã quý hiếm với nhau như: mèo, tay gấu, beo…

Khoảng 8 giờ ngày 4.10, Khôi có gọi điện thoại cho Phúc đặt mua 1 bộ xương gấu, trọng lượng 13 kg với giá 45 triệu đồng. Sau đó, Phúc đã thuê Đình chở bộ xương gấu đến địa điểm trên giao cho Khôi thì bị trinh sát (PC49) bắt giữ. Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà của Khôi  và thu giữ 1 con beo lửa trọng lượng 13 kg, đã chết (được vẽ giả thành hổ); 9 con mèo trọng lượng khoảng 5 kg (vẽ giả hổ con); 2 con hươu sao; 1 con gấu...

Đàm Huy

>> Bắt vụ vận chuyển 15 kg xương động vật quý hiếm
>> Săn bắn động vật quý hiếm, lãnh án tù
>> Động vật quý hiếm trong… khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.