Phát hiện 3 loại tân dược giả

21/05/2009 00:48 GMT+7

Cục Quản lý dược VN đã có thông báo về 3 loại thuốc giả, không rõ nguồn gốc được mang tên các thuốc đã được cấp giấy phép lưu hành tại VN.

Đó là thuốc viên nang Ampicillin 500 mg (lô SX: 050508, HD: 5.2010), trên nhãn ghi SĐK: VNB-3512-05 của Công ty CP dược VTYT Thanh Hóa sản xuất; thuốc viên bao phim Zenatop 250 (lô SX: 0803004, ngày SX: 21.3.2007, HD: 20.3.2010), trên nhãn ghi SĐK: VN-2005-06 của Công ty Clesstra Healthcare Pvt Ltd. India sản xuất và có nhãn phụ ghi Công ty CP dược phẩm TV.Pharm nhập khẩu; thuốc viên bao phim Voltaren 50mg (Diclofenac), trên nhãn ghi Công ty Novatis  sản xuất.

Cách nhận biết 3 thuốc giả trên như sau: thuốc Ampicillin là dòng chữ "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" đã viết sai "sử" thành "sữ"; thuốc Zenatop góc bên phải vỏ hộp ghi "1x10 TABLES" và thuốc Voltaren trên vỉ thuốc có đường cắt hờ ngang, dọc theo từng viên; kích thước vỉ 40 mm x 100mm (dài hơn vỉ thật).

                  Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.